Các hãng vắc xin tự tin trước biến thể SARS-CoV-2 mới

Khánh An
Khánh An
24/12/2020 08:25 GMT+7

Hãng Reuters ngày 23.12 đưa tin ít nhất 4 hãng dược cho rằng vắc xin của họ có hiệu quả đối với chủng vi rút SARS-CoV-2 mới gây Covid-19 đang lây lan mạnh tại Anh.

Ông Ugur Sahin, Giám đốc điều hành BioNTech (Đức) - hãng cùng hợp tác sản xuất vắc xin với Pfizer (Mỹ) - cho biết vắc xin của hãng có hơn 1.270 a xít amin, trong khi biến thể mới chỉ có 9 a xít amin đã biến đổi, nên 99% protein vẫn như cũ.
Các hãng Moderna (Mỹ), CureVac (Đức) và AstraZeneca (Anh) cũng tin rằng vắc xin của họ có hiệu quả với biến thể mới.

Biến chủng mới của virus corona gây Covid-19 có đáng lo?

Hiện Anh đang cân nhắc mở rộng khu vực siết chặt các biện pháp phòng dịch. Trong khi đó, Hội đồng châu Âu kêu gọi các nước thành viên dỡ bỏ lệnh cấm đi lại với Anh, nhưng khuyến cáo cần xét nghiệm hành khách trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.
Tổ chức Y tế thế giới hôm qua họp các thành viên để chia sẻ thông tin về biến thể mới, đồng thời thảo luận chiến lược đối phó.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.