Các hãng bán lẻ Mỹ siết độ tuổi mua súng

02/03/2018 08:15 GMT+7

Theo tờ The New York Times hôm qua, hai hãng bán lẻ hàng đầu nước Mỹ là Walmart và Dick's Sporting Goods ra thông báo không bán súng cho người dưới 21 tuổi.

Walmart còn thông báo sẽ không bán các vật dụng có hình dạng tương tự như súng trường tấn công, bao gồm đồ chơi và súng hơi.
Dick's Sporting Goods cũng ngưng bán súng trường tấn công, ổ đạn có sức chứa lớn tại mọi cửa hàng, bất kể luật của từng bang ra sao.
Cũng trong ngày 1.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi xây dựng dự luật mới về kiểm soát súng đạn nhằm ngăn chặn các vụ xả súng tại trường học, như không cấp phép sở hữu súng cho người dưới 21 tuổi, tăng cường trang bị súng cho nhân viên an ninh và giáo viên, không cho người tâm thần sở hữu súng...
Theo tờ The New York Times, Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ (NRA) đã phản đối lời kêu gọi kiểm soát súng của ông Trump.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.