Bùng phát vi rút West Nile, 17 người chết

16/08/2012 10:08 GMT+7

(TNO) Một đợt bùng phát vi rút West Nile xảy ra tại bang Texas (Mỹ) đã khiến 17 người chết và hàng trăm người mắc bệnh.

Sở Y tế Texas ngày 15.8 cho biết có 381 người mắc bệnh kể từ khi đợt bùng phát vi rút West Nile bắt đầu từ hồi đầu năm 2012 đến nay, và thành phố Dallas bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thị trưởng thành phố Dallas, ông Michael Rawlings ngày 15.8 tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố này sau khi các báo cáo cho thấy dịch vi rút West Nile đang lan rộng.

AFP cho hay đợt bùng phát vi rút West Nile lần này ở bang Texas là do muỗi gây ra, và các quan chức y tế tại đây cho biết họ đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

 Muỗi là nguyên nhân chính khiến vi rút West Nile bùng phát khắp nơi ở bang Texas - Ảnh: AFP
Muỗi là nguyên nhân chính khiến vi rút West Nile bùng phát khắp nơi ở bang Texas - Ảnh: AFP

Vi rút West Nile, lần đầu tiên được phát hiện tại Uganda vào năm 1937, gây ra các triệu chứng như sốt cao, mất chức năng thị giác, bại liệt, nặng nhất là tử vong.

Hồi năm 2011, theo AFP, một đợt bùng phát vi rút West Nile cũng đã xảy ra ở khắp nước Mỹ khiến 43 người chết và 712 người mắc bệnh.

Phúc Duy

>> Dịch bệnh Ebola bùng phát tại Uganda
>> Thanh niên phòng chống dịch bệnh
>> Hơn 14,5 tỉ đồng phòng chống dịch bệnh
>> Cảnh báo nhiều dịch bệnh có thể “trỗi dậy”
>> Đóng cửa trường vì sợ dịch bệnh “tấn công”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.