Bùng phát dịch lở mồm long móng ở Trung Quốc

26/11/2014 20:00 GMT+7

(TNO) Dịch lỡ mồm long móng đã bùng phát ở thành phố Diêm Thành thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ bộ nông nghiệp Trung Quốc cho biết hôm 26.11.

 Gia súc lỡ mồm long móng bị tiêu hủy - Ảnh: Reuters|
Gia súc lỡ mồm long móng bị tiêu hủy - Ảnh: Reuters

Bốn con lợn đã được xét nghiệm dương tính với lở mồm long móng. Trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng bệnh ở một trang trại tại thị trấn Đồng Đài vào ngày 18.11.

Dịch bệnh chính thức được công bố vào ngày 25.11. Phòng kiểm nghiệm quốc gia bệnh lỡ mồm long móng của Trung Quốc xác định chủng vi rút gân bệnh là type O.

Cơ quan chức năng Trung Quốc ngay lập tức phong tỏa vùng dịch và thiêu hủy 31 con lợn. Bộ nông nghiệp nước này cho biết các ổ dịch tạm thời đã được kiểm soát.

Lỡ mồm long móng là dịch bệnh xuất hiện trên động vật có móng guốc như lợn, cừu, dê, bò. Bệnh rất dễ lây lan và có thể truyền sang người. Dịch bệnh có thể lan rộng từ vùng này sang vùng khác, thậm chí là giữa các nước bằng con đường vận chuyển.

                                                                                                           Ngọc Quý

>> Vi-rút gây bệnh lở mồm long móng có khả năng đột biến mạnh
>> Bệnh lở mồm long móng ở heo có thể lây cho người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.