Bùng phát bạo lực đẫm máu tại Ai Cập

28/07/2013 03:25 GMT+7

Từ đêm 26.7 đến sáng qua đã xảy ra nhiều vụ đụng độ đẫm máu tại thủ đô Cairo của Ai Cập giữa những người ủng hộ Tổng thống bị truất phế Mohammed Morsi với lực lượng an ninh và phe chống ông Morsi.

AFP dẫn thông tin từ tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, lực lượng chính trị của ông Morsi, cho hay đã có ít nhất 100 người “bị cảnh sát bắn chết” trong khi theo Đài Al Jazeera, số thương vong là 120 người chết và 4.500 người bị thương.

Các nhân chứng cho biết họ đã nghe súng nổ trong nhiều giờ đồng hồ nhưng không rõ do phe nào bắn. Trong khi đó, chính quyền lâm thời Ai Cập khẳng định cảnh sát “chỉ dùng hơi cay và đạn cao su”, đồng thời tuyên bố sẽ nhanh chóng giải tán các cuộc biểu tình đòi phục chức cho ông Morsi theo cách “ít gây thiệt hại nhất có thể”. Đến nay, đã có hơn 200 người chết kể từ khi quân đội lật đổ chính quyền Morsi cách đây 3 tuần. Vị tổng thống này đang bị giam giữ để điều tra về nhiều cáo buộc.

Lê Loan

>> Bạo lực đẫm máu tại Ai Cập, hàng ngàn người thương vong
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị tạm giam
>> Lo ngại bạo động tiếp diễn ở Ai Cập
>> Ai Cập có nội các lâm thời
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị điều tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.