Bức tranh sơn dầu đắt nhất của châu Á

02/10/2018 00:00 GMT+7

Bức tranh trừu tượng Juin-Octobre 1985 (tạm dịch Tháng 6 - 10.1985, ảnh) của danh họa người Pháp gốc Hoa Triệu Vô Cực đã được bán với giá hơn 510 triệu HKD (1.520 tỉ đồng) tại Hồng Kông tối 30.9.

Theo Tân Hoa xã, đây là mức giá kỷ lục thế giới cho một bức tranh sơn dầu do họa sĩ châu Á vẽ. Tác phẩm này cũng trở thành bức tranh giá trị nhất được bán tại các nhà đấu giá ở Hồng Kông từ trước đến nay.
Dài 10 m, cao 2,8 m, Juin-Octobre 1985 là tác phẩm lớn nhất của cố họa sĩ Triệu, được ra mắt vào tháng 10.1985.
Ông Triệu sinh ra ở Bắc Kinh và sang Pháp sống sau Thế chiến 2. Họa sĩ này nổi tiếng với phong cách vẽ kết hợp kỹ thuật truyền thống của Trung Quốc với những ảnh hưởng trừu tượng từ chủ nghĩa hiện đại ở phương Tây.
Với kết quả đấu giá tối 30.9, ông Triệu được tôn vinh là “vua tranh sơn dầu của châu Á”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.