BP đề nghị 14 tỉ USD

29/02/2012 03:38 GMT+7

Phiên tòa xét xử vụ kiện Tập đoàn dầu khí BP về sự cố sập giàn khoan dẫn đến thảm họa tràn dầu nghiêm trọng nhất lịch sử tại Mỹ vào tháng 4.2010 dự kiến diễn ra hôm qua đã bị dời đến ngày 5.3.

Theo tờ Les Echos, đây là dấu hiệu cho thấy đại gia ngành năng lượng của Anh đang ra sức dàn xếp bồi thường với 116.000 người bị ảnh hưởng để tránh vụ kiện dài hơi và tốn kém. Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận với các bên liên quan cho biết BP sẵn sàng chi tổng cộng 14 tỉ USD, trích từ quỹ 20 tỉ USD được lập theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Con số này chưa bao gồm tiền phạt cho lượng dầu tràn ra vịnh Mexico. Trong trường hợp bị xử “lỗi nặng”, mỗi thùng dầu tràn sẽ tính ở mức 4.300 USD và BP sẽ phải móc hầu bao thêm 17,6 tỉ USD. Tính đến nay, BP đã bồi thường 6 tỉ USD sau thảm họa.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.