Bơm nước cứu biển hồ Galilee

14/06/2018 00:00 GMT+7

Trước tình trạng hạn hán kéo dài trong nhiều năm qua, chính quyền Israel thông qua kế hoạch bơm nước biển đã khử muối để cứu biển hồ Galilee. Có diện tích 160 km2 và sâu tối đa 43 m, đây là hồ nước ngọt lớn nhất Israel.

Theo AFP, biển hồ Galilee là nơi diễn ra phần lớn hoạt động giảng đạo của Chúa Jesus và là địa điểm lưu truyền câu chuyện Chúa Jesus bước đi trên mặt nước.
Tuy nhiên, tình trạng hạn hán kéo dài khiến mực nước trong hồ đang xuống mức thấp nhất trong vòng một thế kỷ qua. Chính phủ Israel cho biết sẽ xây dựng 2 nhà máy khử nước biển và bơm 100 triệu m3 nước mỗi năm vào biển hồ Galilee từ năm 2022. Mục tiêu lâu dài của kế hoạch này là bơm tổng cộng 1,1 tỉ m3 nước đã qua xử lý vào các hồ dự trữ nước ngọt từ năm 2030.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.