Bom 80 năm tuổi làm cả bãi biển phải sơ tán

26/08/2019 19:00 GMT+7

Nhà chức trách thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) đã sơ tán người dân khỏi bờ biển Sant Sebastia để phá một quả bom từ thời nội chiến cách đây 8 thập niên.

Lực lượng chức năng tại thành phố Barcelona ngày 26.8 kích nổ một quả bom có tuổi đời khoảng 80 năm tại bãi biển San Sebastia.
Theo Reuters, quả bom được một cảnh sát phát hiện ngày 25.8 trong lúc đi tắm biển ở bãi biển Sant Sebastia, một trong những bãi biển nổi tiếng nhất Barcelona. Quả bom dài 1,1 m, nằm ở độ sâu 3 m và cách bờ khoảng 25 m.

Quả bom dài 1,1 m, được cho là sót lại từ thời nội chiến

Ảnh cắt từ clip

Cảnh sát sau đó cho sơ tán toàn bộ du khách tại khu vực và thiết lập hàng rào an ninh bán kính 250 m.
Nhà chức trách cho rằng quả bom sót lại từ thời nội chiến Tây Ban Nha (1936-1939), cuộc chiến được ví như màn diễn tập cho Thế chiến 2 xảy ra ngay sau đó. Cuộc chiến xảy ra khi lực lượng của tướng độc tài Francisco Franco chống lại chế độ Đệ nhị cộng hòa.
Những phát súng đầu tiên mở màn cuộc chiến được cho là nổ ra tại Barcelona vào tháng 7.1936. Cuộc nội chiến kết thúc vào năm 1939 và ông Franco trở thành lãnh đạo tại Tây Ban Nha cho đến khi qua đời năm 1975.

Cảnh sát ra lệnh phong tỏa khu vực cho đến khi quả bom được kích nổ an toàn

Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.