Boeing chi 3,3 tỉ đồng cho mỗi nạn nhân trong 2 vụ rơi máy bay 737 MAX

24/09/2019 16:30 GMT+7

Hãng sản xuất Boeing (Mỹ) đã lập ra quỹ 50 triệu USD để bồi thường cho gia đình các nạn nhân xấu số trong 2 vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX ở Indonesia và Ethiopia.

Theo Reuters, Boeing đã bắt đầu nhận yêu cầu bồi thường của gia đình những nạn nhân trong 2 vụ rơi máy bay khiến hãng này gặp lao đao trong nhiều tháng qua.
Boeing ngày 23.9 thông báo hạn chót để nhận yêu cầu bồi thường là ngày 31.12.2019. Các gia đình không bị bắt buộc phải từ bỏ quyền khởi kiện Boeing để yêu cầu bồi thường
Vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 29.10.2018 khi chiếc máy bay Boeing 737 MAX-8 của hãng hàng không Lion Air gặp sự cố rơi xuống biển Java trên tuyến bay từ Jakarta đi Pangkal Pinang. Toàn bộ 189 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Boeing 737 MAX: lỗi mới chồng lỗi cũ

Vụ thứ hai xảy ra vào ngày 10.3.2019, máy bay Boeing 737 MAX-8 của hãng Ethiopian Airlines cất cánh từ Addis Ababa (Ethiopia) đi Nairobi (Kenya) bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh. Toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng. Như vậy, số tiền bồi thường cho mỗi nạn nhân là hơn 144.500 USD (3,3 tỉ đồng).
Sau 2 vụ tai nạn, dòng máy bay 737 MAX đã bị ngừng hoạt động trên toàn cầu để giới chức tiến hành điều tra. Cục hàng không liên bang Mỹ đang liên lạc với các hãng hàng không để giải thích về những thay đổi mà Boeing cập nhật trên dòng máy bay nói trên.
Chủ tịch Boeing Dennis Muilenburg hy vọng nhà chức trách sẽ cấp phép để Boeing 737 MAX được bay trở lại vào tháng 10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.