Boeing cắt giảm sản xuất dòng máy bay 737 MAX gần 20%

Văn Khoa
Văn Khoa
06/04/2019 10:18 GMT+7

Boeing vừa thông báo kế hoạch cắt giảm lượng sản xuất dòng máy bay 737 MAX hằng tháng gần 20% sau khi hai chiếc 737 MAX 8 rơi trong vòng chưa đầy 5 tháng, khiến tổng cộng hơn 340 người thiệt mạng.

Boeing đã buộc phải dừng cung cấp dòng máy bay 737 MAX trong bối cảnh các hãng hàng không trên toàn cầu cho “trùm mền” tất cả máy bay 737 MAX 8 sau khi một chiếc loại này thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines rơi hôm 10.3, khiến tất cả 157 người trên khoang thiệt mạng. Trước đó vào ngày 29.10.2018, một chiếc 737 MAX 8 thuộc hãng hàng không Lion Air (Indonesia) rơi xuống biển Java, cướp đi mạng sống của tất cả 189 người trên khoang.
[VIDEO] Phi công lái Boeing 737 MAX làm đúng quy trình, máy bay vẫn rơi
Reuters dẫn thông báo từ Boeing cho hay việc sản xuất 737 MAX sẽ giảm từ 52 chiếc xuống còn 42 chiếc, bắt đầu từ giữa tháng 4. Boeing không nói rõ ngày kết thúc kế hoạch này.
Giới chức Mỹ và lãnh đạo các hãng hàng không cho rằng dòng máy bay 737 MAX 8 có thể bị dừng bay ít nhất 2 tháng. Số máy bay 737 MAX 8 trên toàn cầu buộc dừng bay là hơn 370 chiếc, nhưng có tới gần 5.000 chiếc đã được đặt hàng.
Boeing cho hay tập đoàn này sẽ tiếp tục cải tiến một phần mềm liên quan trên 737 MAX để ngăn chặn sự cố tái diễn.
Báo cáo điều tra sơ bộ được công bố hôm 4.4 cho thấy phi công đã tuân thủ đúng quy trình nhưng không thể kiểm soát máy bay 737 MAX 8 của Hãng Ethiopian Airlines. Cuộc điều tra nhắm vào hệ thống an toàn tự động MCAS của chiếc 737 MAX 8 bị lỗi, khiến máy bay chúi mũi, lao xuống đất vài phút sau khi cất cánh.
Các điều tra viên cho biết họ phải mất khoảng 6 - 12 tháng để xác định liệu máy bay 737 MAX 8 bị rơi còn có những trục trặc hoặc lỗi kỹ thuật nào khác hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.