Bộ trưởng Philippines: thiết quân luật 'không ảnh hưởng kinh tế'

25/05/2017 12:30 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Philippines Carlos Dominguez ngày 25.5 cố trấn an các nhà đầu tư rằng quyết định áp dụng thiết quân luật ở đảo Mindanao không ảnh hưởng đến kinh tế.

“Nền kinh tế không bị đe dọa bởi thiết quân luật. Quân đội hoàn toàn kiểm soát các cơ quan chính quyền và cơ sở hạ tầng trọng yếu trên đảo Mindanao”, Reuters dẫn lời ông Dominguez tuyên bố.
“Thiết quân luật đảm bảo tất cả cơ sở này được bảo vệ để hoạt đông kinh doanh không bị ảnh hưởng”, ông Dominguez cho biết thêm.
Tổng thống Rodrigo Duterte áp đặt thiết quân luật ở Mindanao vào ngày 23.5, sau những đợt giao tranh áp liệt khi lực lượng an ninh tấn công vào nơi ẩn náu của các tay súng ly khai có dính líu với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Ông Duterte cho biết có thể mở rộng thiết quân luật ra toàn quốc sau khi các tay súng Hồi giáo cực đoan chặt đầu cảnh sát trưởng thành phố Malabang ở miền nam Philippines.
Giao tranh ác liệt khiến hàng ngàn người dân tháo chạy khỏi thành phố Marawi trên đảo Mindanao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.