Bộ trưởng Nội vụ Pakistan thoát chết trong vụ mưu sát

Khánh An
Khánh An
07/05/2018 06:30 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Ahsan Iqbal hôm qua bị bắn vào tay trong vụ mưu sát bất thành ngay trước thềm bầu cử.

Hãng Reuters đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Ahsan Iqbal bị một kẻ lạ mặt bắn bị thương sau cuộc tiếp xúc cử tri ở quận Narowal thuộc tỉnh Punjab vào ngày 6.5.
Thứ trưởng Nội vụ Talal Chaudhry cho hay ông Iqbal bị đạn bắn vào tay và kẻ nổ súng lập tức bị bắt tại chỗ. Tuy nhiên, danh tính của nghi phạm này chưa được tiết lộ.
“Bộ trưởng may mắn sống sót và đã qua cơn nguy hiểm”, ông Chaudhry nói.
Ông Iqbal là quan chức cấp cao trong đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) và là đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Pakistan sẽ tiến hành bầu cử vào tháng 7.
Thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi cực lực lên án vụ tấn công và yêu cầu cảnh sát trưởng tỉnh Punjab phải báo cáo ngay lập tức.
Một quan chức cấp cao cho hay ông Iqbal đang trên đường về nhà sau cuộc gặp với một nhóm người theo đạo Cơ Đốc, trong khi ở khu vực tranh cử của ông vẫn còn nhiều nhóm thiểu số khác.
“Chúng tôi không chắc điều này có liên quan gì đến động cơ của hung thủ không”, quan chức này nói và cho biết việc điều tra đang được gấp rút tiến hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.