Bộ trưởng Đức không chịu bắt tay Thủ tướng Merkel vì sợ virus Corona

03/03/2020 10:39 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã tỏ ra ngần ngừ trước khi cương quyết không bắt tay Thủ tướng Angela Merkel trong lúc số ca nhiễm virus Corona mới ( SARS-CoV-2 ) gây dịch COVID-19 đang gia tăng tại nước này.

Một đoạn clip ngắn cho thấy bà Merkel bước tới và trước khi ngồi vào chỗ đã chìa tay về phía ông Seehofer. Vị bộ trưởng sau đó tỏ ý mình không “hứng thú”, khiến mọi người xung quanh bật cười.
Bản thân nữ thủ tướng cũng tỏ ra thú vị trước hành động của cấp dưới, và sau đó trấn an bộ trưởng rằng “ông hoàn toàn đúng”, theo Hãng tin RT.
Một ngày trước, ông Seehofer thông báo trên truyền thông Đức rằng mình đã ngưng bắt tay mọi người để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan.
Thủ tướng Merkel hồi tuần trước cũng hành động tương tự khi đến thăm miền đông nước Đức.
Số ca nhiễm virus Corona tại Đức đã tăng từ 129 vào ngày 1.3 lên 157 trường hợp ngày 2.3, và Berlin cũng đã ghi nhận trường hợp đầu tiên vào ngày đầu tuần.
Hiện dịch COVID-19 đã lan đến 10 trong số 16 bang, với hơn phân nửa số ca ở Bắc Rhine-Westphalia.

Hơn 90.000 người nhiễm Covid-19, Mỹ xác nhận 6 ca tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.