Bỏ phiếu kín về số phận bà Yingluck

23/01/2015 07:00 GMT+7

Hôm nay 23.1, Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) tiến hành bỏ phiếu kín về việc buộc tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhưng kiểm phiếu sẽ tiến hành công khai.

Hôm nay 23.1, Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) tiến hành bỏ phiếu kín về việc buộc tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhưng kiểm phiếu sẽ tiến hành công khai.

Nếu bị trên 132/220 thành viên NLA buộc tội tắc trách trong việc điều hành chương trình trợ giá gạo, dẫn đến tham nhũng và thất thoát, bà Yingluck sẽ bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm. Phát biểu tại trụ sở NLA ngày 22.1, cựu thủ tướng tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng vụ này “mang động cơ chính trị”.
Giới quan sát đánh giá dù kết quả như thế nào thì sự kiện hôm nay cũng sẽ tiếp tục khoét sâu chia rẽ trong nền chính trị và xã hội Thái Lan. Theo kết quả thăm dò ý kiến của Viện Quản trị phát triển quốc gia Thái Lan, 60,48% số người được hỏi tin rằng bà Yingluck sẽ bị tuyên có tội.
Ngoài ra, 41,2% lo sợ phe ủng hộ cựu thủ tướng và gia đình Shinawatra sẽ “nổi loạn”. Chính quyền đã triển khai 500 cảnh sát và 300 binh sĩ bảo vệ an ninh cho buổi bỏ phiếu trong khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha kêu gọi người dân bình tĩnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.