Bộ Ngoại giao Mỹ đặt mua hàng trăm kg thuốc nổ?

14/05/2014 12:06 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Mỹ đặt hàng mua sắm hàng trăm kg thuốc nổ dẻo C-4 và thuốc TNT, khiến dư luận đặt nghi vấn vì sao bộ này chịu trách nhiệm về các vấn đề ngoại giao lại sắm vũ khí.

Trong các bài viết trên trang tin Mỹ World Net Daily (WND) hồi đầu tuần này, phóng viên Steve Peacock cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã đặt hàng trên một website chính phủ Mỹ, mua hàng trăm kg thuốc nổ dẻo C-4, thuốc TNT và các thiết bị nổ khác, theo đài Russia Today (Nga) ngày 13.5.

“Vì sao Bộ Ngoại giao Mỹ lại mua sắm số thuốc nổ này? Số thuốc nổ này sẽ do ai sử dụng? Khi nào và ở đâu?”, ông Peacock đặt câu hỏi với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tuy nhiên, đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ đã bật cười trước những câu hỏi từ các phóng viên về việc vì sao Bộ Ngoại giao Mỹ sắm thuốc nổ, cho rằng: “Tôi không rõ các phóng viên đang tìm kiếm cái gì”.

Ông Peacock cho rằng nỗ lực mua sắm thuốc nổ của Bộ Ngoại giao Mỹ đã thất bại.

Phúc Duy

>> Bộ Ngoại giao Mỹ rúng động vì bê bối tình dục, ma túy
>> Cháy tại Bộ Ngoại giao Mỹ, 4 người bị thương
>> Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về vấn đề biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.