Binh sĩ Mỹ bị cấm túc sau vụ mất cắp thiết bị

10/01/2012 11:15 GMT+7

(TNO) Giới chức lục quân Mỹ đã ra lệnh cấm túc 100 binh sĩ sau khi các mắt kính nhìn xuyên màn đêm và những thiết bị công nghệ cao trị giá 600.000 USD bị mất cắp tại một căn cứ ở bang Washington, theo AFP.

Lệnh cấm túc buộc các binh sĩ ở tại doanh trại và cấm rời khỏi căn cứ liên quân Lewis-McChord cho đến khi các nhà điều tra hình sự của lục quân hoàn tất cuộc điều tra, theo một người phát ngôn.

“Đơn vị đã bị cấm túc từ hôm thứ tư (4.1)”, trung tá Gary Dangerfield nói với AFP.

Theo ông Dangerfield, khoảng 100 thiết bị đã bị mất, bao gồm kính ngắm của súng trường, kính nhìn xuyên màn đêm và các phụ tùng vũ khí khác. Không có đạn dược hoặc vũ khí bị mất.

Bộ phận điều tra hình sự của lục quân đã treo thưởng 10.000 USD cho ai cung cấp thông tin có thể giúp tìm lại các thiết bị mất tích.

Các binh sĩ bị cấm túc vốn thuộc lữ đoàn Stryker số 4, theo AFP.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.