Binh sĩ Ấn Độ bị ong đốt khi hành quân

07/05/2012 17:06 GMT+7

(TNO) Ít nhất 19 dân quân Ấn Độ bị một đàn ong bao vây và đốt dữ dội trong một chiến dịch tấn công nhóm phiến quân Maoist, ở Chhattisgarh, Ấn Độ.

Theo BBC, nhóm dân quân đang dọn dẹp trong một khu rừng ở Chhattisgarh thì bị đàn ong hung dữ tấn công vào 6.5.

 
Dân quân Ấn Độ chưa kịp tấn công phiến quân, đã bị đàn ong hung dữ tấn công - Ảnh: Reuters

Các quan chức Ấn Độ ngày 7.5 cho rằng một trận bão trong khu vực lân cận khiến cho đàn ong giận dữ, tấn công các dân quân.

Trong số 19 dân quân nói trên, có bốn người bị ong đốt sưng tấy cả mặt và tay, phải nhập viện điều trị.

Cuộc chiến chống lại phiến quân Maoist gặp nhiều khó khăn do các tay súng nhóm này thường ẩn náu trong các khu rừng, với nhiều loại côn trùng, bò sát và động vật hoang dã nguy hiểm.

Hằng năm, Ấn Độ điều động hàng ngàn dân quân và cảnh sát để tiêu diệt nhóm phiến quân Maoist.

Tuy nhiên, nhóm dân quân trên chưa kịp chạm trán với phiến quân thì bị đàn ong tấn công dữ dội.

Phúc Duy

>> Đi chơi lễ bị ong đốt phải nhập viện
>> Cứu sống bé gái bị ong đốt hơn 100 vết
>> Coi chừng tử vong do ong đốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.