Biểu tình trước thềm kỷ niệm trao trả Hồng Kông

27/06/2017 06:59 GMT+7

Ngày 26.6, nhiều người tập trung tại quảng trường Kim Tử Kinh ở Hồng Kông để biểu tình nhân đợt hoạt động kỷ niệm 20 năm Anh trao trả đặc khu này cho Trung Quốc (1.7.1997).

Theo tờ South China Morning Post, đám đông do thủ lĩnh đảng đối lập Demosisto Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) dẫn đầu hô to khẩu hiệu kêu gọi tăng cường dân chủ, thực hiện nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, đồng thời cáo buộc trung ương “can dự vào vấn đề nội bộ của Hồng Kông”.
Cùng ngày, Tân Hoa xã dẫn lời Ủy viên quốc vụ Dương Khiết Trì khẳng định chính phủ giữ vững nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” và “trong 20 năm qua, những quyền cơ bản và tự do của nhân dân Hồng Kông luôn được bảo vệ”.
Dự kiến, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Hồng Kông từ ngày 29.6 - 1.7 để chủ trì các hoạt động kỷ niệm cũng như dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.