Biểu tình rầm rộ ở Hồng Kông

11/01/2016 09:10 GMT+7

Ngày 10.1, khoảng 6.000 người ở Hồng Kông biểu tình, yêu cầu chính quyền giải thích rõ tình trạng của 5 người bị cho mất tích vì có liên quan đến việc phát hành những cuốn sách chỉ trích giới lãnh đạo đại lục, theo Reuters.

Ngày 10.1, khoảng 6.000 người ở Hồng Kông biểu tình, yêu cầu chính quyền giải thích rõ tình trạng của 5 người bị cho mất tích vì có liên quan đến việc phát hành những cuốn sách chỉ trích giới lãnh đạo đại lục, theo Reuters.

Cuộc biểu tình ngày 10.1 ở Hồng Kông - Ảnh: ReutersCuộc biểu tình ngày 10.1 ở Hồng Kông - Ảnh: Reuters
Trong đó, ông Lý Ba, cổ đông của nhà sách Causeway Bay Books, bị cho là biến mất khỏi Hồng Kông từ cuối tháng 12.2015, dù vợ của ông khẳng định ông đã đến đại lục để hỗ trợ một cuộc điều tra. Bốn người còn lại mất tích trước đó vài tháng.
Những người biểu tình ngày 10.1 tụ họp bên ngoài các cơ quan chính quyền và mang biểu ngữ với nội dung: “Hãy thả những người bán sách Hồng Kông ngay lập tức”.
Chính quyền Hồng Kông ngày 10.1 tuyên bố “cam kết bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do xuất bản”, đồng thời ra lệnh cảnh sát điều tra những trường hợp mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.