Biểu tình phản đối căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật

20/06/2016 09:11 GMT+7

Hôm 19.6, khoảng 65.000 người đã tham gia cuộc biểu tình tại đảo Okinawa của Nhật Bản để phản đối việc Mỹ duy trì căn cứ quân sự Kadena tại đây.

Theo AFP, người dân đảo này đang rất phẫn nộ sau những vụ án xảy ra liên tiếp có liên quan đến quân nhân Mỹ.
Cụ thể, ngày 20.5, cảnh sát Nhật đã bắt giữ ông Kenneth Franklin Shinzato (32 tuổi), là cựu quân nhân và hiện là nhân viên tại căn cứ Kadena. Ông Shinzato bị tình nghi là hung thủ đã cưỡng hiếp và giết cô Rina Shimabukuro (20 tuổi), cư dân Okinawa.
Ngoài ra, một binh sĩ Mỹ đóng tại đảo này cũng bị bắt vì gây tai nạn sau khi uống rượu.
Máy bay lai trực thăng MV-22 Osprey của Thuỷ quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Futenma, đảo Okinawa, Nhật Bản ngày 17.4.2016 Quân đội Mỹ
Ngoài Okinawa, hôm qua, hơn 3.000 người cũng tập trung trước trụ sở quốc hội Nhật Bản ở thủ đô Tokyo để phản đối sự hiện diện của binh sĩ Mỹ.
Trong chuyến công du Nhật hồi cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự “hối tiếc sâu sắc” về việc cô Shimabukuro bị sát hại.

tin liên quan

Phụ nữ Okinawa đua nhau học võ đề phòng lính Mỹ

(Tin Nóng) Hội nghị nghiên cứu võ tự vệ đang trở nên hút hàng tại Okinawa (Nhật Bản) sau khi một cựu lính thủy quân lục chiến ở căn cứ Mỹ bị bắt trong vụ giết hại dã man một phụ nữ địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.