Biểu tình không cho tăng giá xăng dầu

24/08/2013 03:25 GMT+7

Chiều 23.8, hơn 500 người áo đỏ và áo vàng đã kéo đến trụ sở Tổng công ty dầu khí Thái Lan (PTT) biểu tình, chống đối việc giá xăng dầu và các sản phẩm từ xăng dầu tăng.

Những người tham gia biểu tình đưa yêu sách đòi PTT phải minh bạch trong chính sách điều hành khai thác dầu khí và giá cả. Họ cũng yêu cầu có sự tham gia, giám sát của đại diện người tiêu dùng trong tổng công ty nhà nước này.

 Biểu tình trước trụ sở PTT đòi không cho tăng giá xăng dầu - d
Biểu tình trước trụ sở PTT đòi không cho tăng giá xăng dầu - Ảnh: Minh Quang

Những người biểu tình kêu ca giá xăng dầu ở Thái Lan quá cao, gần gấp rưỡi ở Mỹ và đòi chính phủ tiếp tục trợ giá.

Đầu tháng 9.2013 PTT sẽ tăng giá gas LPG theo chính sách thả nổi của chính phủ, khiến người dân càng thêm bất bình. Khoảng 400 cảnh sát được huy động để bảo vệ trụ sở PTT ở Bangkok. Nhân viên công ty này đã được nghỉ sớm vì sợ xảy ra bạo động.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Bao vây trụ sở tổng công ty dầu khí để chống tăng giá xăng dầu
>> Vẫn rối cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu
>> Cần rút ngắn thời gian giảm giá xăng dầu
>> Giá xăng dầu tiếp tục giảm
>> Giá xăng dầu tăng tác động tăng 0,127% CPI
>> Doanh nghiệp lúng túng khi giá xăng dầu tăng đột ngột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.