Biểu tình chống THAAD ở Hàn Quốc

25/06/2017 07:02 GMT+7

Ngày 24.6, khoảng 4.000 người tham gia cuộc biểu tình gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Seoul, cáo buộc Tổng thống Donald Trump “ép buộc” Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), theo AFP.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Seoul và Washington nhất trí lắp đặt THAAD ở Hàn Quốc hồi tháng 7.2016, với lập luận nhằm tăng cường khả năng đối phó tên lửa từ CHDCND Triều Tiên.
Tham gia cuộc biểu tình có nhiều người dân trong huyện Seongju thuộc đông nam Hàn Quốc, nơi triển khai THAAD.
Họ lo ngại việc triển khai THAAD sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe cũng như môi trường và lập luận sự hiện diện của hệ thống này có thể khiến họ trở thành mục tiêu tấn công của Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.