Biến trẻ em thành “chuột bạch”

13/09/2012 03:15 GMT+7

Theo Tân Hoa xã, chính quyền Trung Quốc đang điều tra vụ trẻ em nước này phải ăn gạo biến đổi gien trong cuộc thí nghiệm do một số nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh Trung Quốc và Đại học Tufts của Mỹ cùng thực hiện.

Thông cáo báo chí của Tổ chức Greenpeace cho biết vào năm 2008, có 24 trẻ từ 6-8 tuổi ở tỉnh Hồ Nam bị cho ăn loại gạo màu vàng trong chương trình nghiên cứu nói trên. Loại gạo này được cho là có thể giúp chống nguy cơ thiếu vitamin A.

Vụ việc đã khiến dư luận phản đối mạnh mẽ vì cho rằng nhóm nghiên cứu đã lợi dụng hoàn cảnh nghèo khó của trẻ em nông thôn. Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh Trung Quốc đã đình chỉ công tác chuyên gia Âm Thạch An đồng thời khẳng định không hề cấp phép cho thí nghiệm này.

Lan Chi

>> Tiêu hủy đông dược nhập lậu từ Trung Quốc
>> Công ty Trung Quốc chi tiền xây kênh đào "liên đại dương
>> Trung Quốc mua 52 trực thăng Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.