Biển thủ 1,25 triệu USD của ngân hàng trong hơn 10 năm

03/02/2017 14:00 GMT+7

Những kẻ cướp ngân hàng thường dùng súng. Còn một phụ nữ ở Texas (Mỹ) dùng sổ sách giả để chiếm 1,25 triệu USD của ngân hàng First National suốt 10 năm.

Có lẽ vụ cướp ngân hàng của bà Jill Marie Myers (ngụ ở McAllen, Texas) xảy ra với tốc độ thuộc loại chậm nhất từ trước đến nay: trong hơn 10 năm. Tính ra trung bình mỗi tháng bà này lấy của ngân hàng khoảng 10.000 USD tính từ tháng 6.2004.
NBC News ngày 2.2 đưa tin bà Myers thừa nhận đã cố tình làm sai sổ sách để thụt két trong quãng thời gian dài làm việc tại chi nhánh ngân hàng First National ở Edinburg, bang Texas.Trong vai trò là người giám sát các giao dịch viên, hàng ngày bà xác nhận số tiền giao dịch và vào sổ vào cuối ngày làm việc.
Vụ việc vỡ lở vào tháng 6 năm 2014 sau khi ngân hàng PlainsCapital mua lại chi nhánh ngân hàng bà Myers làm việc. Bà Myers đang bị xét xử và đối mặt với khung hình phạt lên đến 30 năm và 1 triệu USD tiền phạt, theo phiên toà ngày 31.1. Bà cũng hứa sẽ trả lại ít nhất một phần số tiền đã lấy cắp của ngân hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.