Bị tòa buộc chia tiền trúng số cho vợ cũ

Văn Khoa
Văn Khoa
24/06/2019 10:31 GMT+7

AP hôm qua đưa tin tòa án phúc thẩm ở bang Michigan, Mỹ ra phán quyết buộc ông Richard Anthony Zelasko phải chia phân nửa số tiền trúng số cho vợ cũ là bà Mary Elizabeth vì khi trúng số, 2 người vẫn chưa ly hôn.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2004, có 3 người con và mới hoàn tất thủ tục chia tay vào năm 2018. Theo hồ sơ, ông Zelasko trước đó trúng số độc đắc trị giá 80 triệu USD (hơn 1.800 tỉ đồng) và thực lĩnh 38,8 triệu USD.
Trong phiên tòa ly hôn, thẩm phán cho rằng ông Zelasko dùng tiền của gia đình mua tờ vé độc đắc nên tiền trúng là tài sản chung và bà Elizabeth phải được chia 15 triệu USD. Tuy nhiên, ông Zelasko không đồng ý và kháng cáo đến nay với lập luận trúng số là nhờ may mắn của riêng mình.
Dù vậy, tòa phúc thẩm vẫn khẳng định giữ nguyên phán quyết trước đó.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.