Bị tố bạo hành vợ cũ, cố vấn của Tổng thống Trump từ chức

08/02/2018 09:52 GMT+7

Thư ký Nhà Trắng Rob Porter đã từ chức sau khi ông bị hai người vợ cũ cáo buộc bạo hành gia đình.

Theo AFP dẫn nguồn từ Nhà Trắng ngày 8.2, ông Porter đã bác bỏ mọi cáo buộc trên.

Động thái này diễn ra sau khi tờ báo Anh Daily Mail và trang tin Intercept.com đăng các bài báo cho hay hai người vợ cũ của ông Porter là bà Colbie Holderness và bà Jennifer Willoughby đưa ra bằng chứng tố trợ lý của Tổng thống Donald Trump bạo hành họ về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Bà Holderness tố bị ông Porter đấm bầm mắt Chụp màn hình Daily Mail
Người vợ đầu Holderness cáo buộc ông Porter từng đấm vào mặt bà với bằng chứng là tấm ảnh chụp một bên mắt bị bầm tím. Còn bà Willoughby cho hay ông từng dùng những từ ngữ khó nghe đối với mình.
Theo trang tin Intercept.com, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thậm chí đã biết các cáo buộc trên khi kiểm tra lý lịch của ông Porter.
Tuy nhiên, AFP đưa tin Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin rằng họ phớt lờ những lo ngại về an ninh do FBI đưa ra.
Ông Porter thường được thấy tháp tùng Tổng thống Trump trong các chuyến công tác bên ngoài thủ đô Washington D.C và sát cánh bên lãnh đạo Mỹ trong các cuộc họp tại Nhà Trắng.
Theo tờ Daily Mail, ông Porter hiện có mối quan hệ tình cảm với nữ Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Hope Hicks.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.