Bí thư thành ủy Vũ Hán thú nhận xử lý chậm dẫn đến đại dịch viêm phổi

01/02/2020 07:23 GMT+7

Bí thư thành ủy Vũ Hán Mã Quốc Cường thừa nhận phản ứng trì trệ lúc mới phát hiện vi rút Corona mới, khiến dịch viêm phổi lây lan nhanh chóng sang nhiều quốc gia trên thế giới .

Sự lây lan của vi rútTrung Quốc và trên thế giới "sẽ ít hơn" nếu chính quyền Vũ Hán tiến hành biện pháp ngăn chặn “sớm hơn” ngay từ đầu, ông Mã nói trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền trung ương Trung Quốc (CCTV), theo Reuters.
"Bây giờ tôi cảm thấy mặc cảm và hối hận", ông Mã nói.
Trước đó, nhiều người dân bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo, lên án cách xử lý trì trệ của chính quyền Vũ Hán.
Các quan chức Vũ Hán còn bị chỉ trích che đậy thông tin cho đến cuối tháng 12.2019 mới chịu công bố dù biết rõ những ca nhiễm đầu tiên từ nhiều tuần trước đó.

[VIDEO] Vi rút corona gây viêm phổi Vũ Hán: chúng ta đã biết được gì?

Dịch viêm phổi bùng phát ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, đến ngày 31.1 đã giết chết 213 người và có 9.821 trường hợp nhiễm bệnh khắp thế giới, chủ yếu tại Trung Quốc. Dịch bệnh lan rộng ra 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30.1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì dịch viêm phổi Vũ Hán do vi rút Corona mới (2019-nCoV) gây ra đang lan rộng.
Hàng loạt quốc gia ban hành lệnh khuyến cáo công dân không nên đến Trung Quốc, theo AFP.
Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo người dân "đừng đến Trung Quốc”, đồng thời nâng cảnh báo lên mức nguy hiểm đối với Trung Quốc, ngang hàng với Afghanistan và Iraq.

[VIDEO] Mỹ ban bố tình trạng y tế khẩn cấp do vi rút corona, không cho người nước ngoài vừa đến Trung Quốc nhập cảnh

Các nước khác như Nhật Bản kêu gọi công dân tránh những chuyến đi không khẩn cấp đến Trung Quốc và tuyệt đối không đến Vũ Hán.
Hiện hơn 60 triệu người tại ổ dịch Vũ Hán và vùng lân cận ở Hồ Bắc đang bị cách ly sau lệnh phong tỏa ngày 23.1.
Là trung tâm giao thông vào công nghiệp lớn, Vũ Hán giờ đây biến “thành phố ma” với những con đường hiu quanh không bóng người, còn bệnh viện quá tải và chật cứng bệnh nhân.

"Thế giới chớ nên hoảng loạn"

Hàng loạt hãng hàng không đã ngừng bay đến Trung Quốc đại lục, bao gồm Air France KLM SA, British Airways, Lufthansa và Virgin Atlantic và số khác thì cắt giảm chuyến bay.
Riêng chính phủ Ý áp dụng biện pháp quyết liệt hơn các nước khác, tuyên bố tình trạng khẩn cấp, dừng giao thông hàng không với Trung Quốc ngay sau khi xác nhận ca nhiễm vi rút đầu tiên là hai khách du lịch Trung Quốc.

Du khách châu Á đeo khẩu trang trên đường phố ở thủ đô Paris, Pháp ngày 31.1

AFP

Ngày 31.1, chính phủ Singapore tuyên bố cấm nhập cảnh đối với tất cả du khách Trung Quốc và người nước ngoài từng đến Trung Quốc gần đây, bắt đầu có hiệu lực từ 23 giờ 59 ngày 1.2.
Một số nước như Anh, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Úc đã sơ tán công dân khỏi tỉnh Hồ Bắc rồi cách ly họ trong 14 ngày, tương đương thời gian ủ bệnh.
Giữa lúc các quốc gia trên thế giới báo động trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, ông Trần Húc ngày 31.1 vẫn khẳng định Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh.
"Các quốc gia trên thế giới chớ nên hoảng loạn và cũng không cần áp dụng những biện pháp quá mức như đóng cửa biên giới", ông Trần cho biết trong cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.