Bị tàu cao tốc Iran ‘so kè’, tàu do thám Mỹ, Anh phải chuyển hướng

07/03/2017 13:22 GMT+7

Tàu trinh sát của Hải quân Mỹ USNS Invincible cùng 3 tàu hộ tống của Hải quân Anh đã phải đổi hướng sau khi bị các tàu cao tốc nhỏ của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran áp sát.

Vụ so kè diễn ra tại eo biển Hormuz ở Vùng Vịnh. Đội tàu gồm tàu trinh sát Hải quân Mỹ USNS Invincible và 3 tàu hộ tống của Hải quân Anh đang di chuyển thì bị các tàu cao tốc của Iran áp sát chỉ cách 550 m. Các tàu Mỹ và Anh đều phải lập tức quyết định bẻ lái chuyển hướng.
Hãng truyền thông BBC ngày 6.3 dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng tàu Iran đã cố tình so kè với đội tàu của Anh và Mỹ.
Một sĩ quan hải quân Mỹ giấu tên nói với hãng tin AP rằng Iran thường xuyên làm những chuyện “thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm” như thế này, thậm chí có lần còn bắn chỉ thiên.
Được biết tàu trinh sát USNS Invincible được trang bị nhiều thiết bị định vị và điện tử, thường được triển khai để theo dõi các vụ phóng tên lửa và thu thập các thông tin khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.