Bỉ sẽ chi 6,5 tỉ USD mua tiêm kích F-35

Văn Khoa
Văn Khoa
26/10/2018 07:54 GMT+7

Thủ tướng Bỉ Charles Michel vừa thông báo nước này sẽ mua tiêm kích tàng hình thế hệ mới F-35, trở thành quốc gia thứ 13 trang bị chiến đấu cơ này.

Hồi tháng 3.2017, Bỉ công bố quá trình đấu thầu cung cấp 34 chiến đấu cơ cho nước này với tổng trị giá 4,1 tỉ USD để thay 54 chiếc F-16.
Với quyết định nói trên của Bỉ, tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã đánh bại nỗ lực đưa chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon đấu thầu của các chính phủ Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ý, theo báo Defense News.
Thủ tướng Michel hôm 25.10 cho biết thêm ngoài F-35, Bỉ cũng định mua máy bay không người lái, tàu hộ vệ, tàu quét thủy lôi và xe bọc thép trong khuôn khổ của phòng thủ châu Âu và NATO”. “Chiến đấu cơ và máy bay không người lái là hàng Mỹ còn những khí tài khác là hàng châu Âu và Bỉ sẽ hưởng được lợi ích kinh tế”, ông Michel.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn hợp đồng bán 34 chiếc F-35 cho Bỉ, với giá ước tính 6,5 tỉ USD, theo Defense News.
Theo số liệu thống kê mới đây của Lầu Năm Góc, tính đến nay đã có tổng cộng 320 chiếc F-35 được bán ra, chủ yếu cho Mỹ, Israel, Anh và một số quốc gia đối tác khác.
[VIDEO] Tiêm kích F-35 có cơ hội tỏa sáng giữa đại dương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.