Bị sa thải quay lại đốt trường, làm 4 trẻ thiệt mạng

06/10/2017 10:00 GMT+7

Ít nhất 4 trẻ em và 1 giáo viên đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại trường mẫu giáo Gente Inocente ở thị trấn Janauba, bang Minas Gerais (Brazil).

BBC ngày 6.10 đưa tin một nhân viên bảo vệ của trường là Damiao Soares dos Santos đã bị cáo buộc phóng hỏa đốt trường. Santos cũng đã tự thiêu và tử vong tại bệnh viện.
Nhân viên bảo vệ 50 tuổi này đã bị sa thải theo sau kỳ nghỉ phép năm hồi tháng trước.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh hỗn loạn bên ngoài trường học khi phụ huynh hoảng loạn la hét tìm kiếm con mình.
Nhân viên bảo vệ bị cho là đã khóa cửa phòng học trước khi phóng hỏa AFP
Ít nhất 25 người, hầu hết là trẻ em từ 4-5 tuổi, bị bỏng nặng. Một số nạn nhân phải được đưa lên bệnh viện chuyên điều trị bỏng ở Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas Gerais.
Thị trưởng Janauba đã tuyên bố toàn thị trấn để tang 7 ngày.
Tổng thống Brazil Michel Temer cũng lên án vụ phóng hỏa, đồng thời gởi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

tin liên quan

Cháy bệnh viện ở Ấn Độ, 23 người chết
Bộ Y tế Ấn Độ vừa xác nhận ít nhất 23 người thiệt mạng sau khi bệnh viện tư Sum tại thành phố Bhubneswar thuộc miền đông Ấn Độ phát hỏa vào tối 17.10 (giờ địa phương), theo AP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.