Bị phạt 10 triệu đồng vì dắt… rùa đi dạo giữa mùa Covid-19

15/04/2020 20:00 GMT+7

Một phụ nữ ở Rome (Ý) đã bị phạt 400 euro (khoảng 10 triệu đồng) vì vi phạm lệnh hạn chế đi lại sau khi dắt… rùa đi dạo.

Theo lệnh phong tỏa ở Ý, người dân nước này cần có lý do hợp lý khi ra khỏi nhà như mua nhu yếu phẩm, thuốc men, đi khám bệnh hoặc dắt chó đi dạo. Tuy nhiên, dắt rùa đi dạo dường như không được phép.
Theo AFP ngày 15.4 dẫn lời phát ngôn viên Nunzio Carbone của Sở Cảnh sát Rome, người phụ nữ 60 tuổi bị bắt gặp đi dạo cùng một con rùa to bằng chiếc bánh pizza, song không đeo dây xích.
Ông Carbone nói thêm người phụ nữ trên bị phạt 400 euro vì ra khỏi nhà mà không có “lý do chính đáng”.
Nhà chức trách Ý đã ghi 16.545 phiếu phạt chỉ riêng trong dịp Lễ Phục sinh hôm 13.4, một ngày lễ lớn tại nước này. Một ngày trước đó, cảnh sát Ý cũng đã phát ra 13.756 phiếu phạt liên quan tới vi phạm lệnh phong tỏa.
Trên mạng xã hội, nhiều người Ý thậm chí đùa với nhau rằng họ sẽ mở dịch vụ cho thuê chó cho những ai cần có “lý do chính đáng” để được ra khỏi nhà giữa mùa dịch Covid-19.

[VIDEO] "Nhát ma" để kêu gọi mọi người ở nhà ngăn dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.