Bị kiện vì cấm mặc áo ủng hộ súng

Văn Khoa
Văn Khoa
29/04/2018 13:00 GMT+7

Một học sinh lớp 8 Trường trung học Depoali đang kiện học khu hạt Washoe thuộc bang Nevada (Mỹ) sau khi bị kỷ luật vì mặc áo thể hiện sự ủng hộ dùng súng

Một học sinh lớp 8 Trường trung học Depoali (ảnh) đang kiện học khu hạt Washoe thuộc bang Nevada (Mỹ) sau khi bị kỷ luật vì mặc áo thể hiện sự ủng hộ dùng súng.
Tờ USA TODAY trích nội dung đơn kiện cho hay quy tắc về ăn mặc của học khu hạt Washoe, vốn cấm thể hiện bất kỳ “điều gì mang tính quảng bá súng”, là vi phạm các quyền của học sinh theo Hiến pháp.
Theo đơn kiện, G.M đã bị kỷ luật hồi tháng 11.2017 vì mặc áo có logo của một cửa hàng bán súng địa phương. Đến tháng 3.2018, G.M bị kỷ luật lần nữa vì mặc áo quảng bá Liên minh Chính sách súng.
Đơn kiện được G.M nộp lên tòa án liên bang ở thành phố Reno thuộc Nevada thông qua cha mẹ của học sinh này và được Liên minh Chính sách súng và Hội Chính sách súng, hai tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ quyền mang súng ủng hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.