Bị kết án vì lén không xài bao cao su

Khánh An
Khánh An
21/12/2018 10:18 GMT+7

Nạn nhân chỉ phát hiện hành vi phạm tội của bạn trai ở “phút thứ 90”.

Theo CNN, một sĩ quan cảnh sát trở thành người đầu tiên tại Đức bị kết tội vì âm thầm tháo bao cao su trong lúc quan hệ mà không báo với bạn gái.
Người phát ngôn tòa án Berlin Lisa Jani không tiết lộ danh tính bị cáo nhưng cho biết người đàn ông 36 tuổi này ra tòa tại Berlin vào ngày 11.12 vì hành vi sai phạm thực hiện tại căn hộ của mình vào ngày 18.11.2017.
Tòa tuyên bị cáo 8 tháng tù treo kèm số tiền phạt 3.000 euro (80 triệu đồng), bên cạnh số tiền 96 euro phí xét nghiệm sức khỏe cho nạn nhân.
Tại tòa, nạn nhân cho biết cô đã “thẳng thắn yêu cầu” bạn trai sử dụng biện pháp bảo vệ. Tuy nhiên, cô chỉ nhận ra rằng bạn trai lén không sử dụng khi “mọi việc đã vỡ lở”.
Người phụ nữ này vô cùng tức giận và bỏ đi trước khi gọi cảnh sát đến nhưng thủ phạm kiên quyết không mở cửa.
Hành vi “lén lút” (stealthing) đang là chủ đề gây tranh cãi tại nhiều nước. Tại Đức, việc xét xử chỉ được tiến hành sau khi nước này sửa đổi luật về tội phạm tình dục từ năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.