Bị gấu tấn công khi cho ăn

11/04/2019 21:30 GMT+7

Một phụ nữ ở vùng Viễn Đông (Nga) đã bị mất một phần cánh tay sau khi luồn tay qua các thanh chắn để cho gấu ăn.

Vụ tấn công xảy ra trong sở thú nhỏ nằm ở một trung tâm giải trí gần thành phố Blagoveshchensk của vùng Viễn Đông thuộc Nga, theo Đài RT dẫn nguồn từ cảnh sát địa phương ngày 11.4.
Người phụ nữ 27 tuổi luồn cánh tay qua các thanh chắn chuồng gấu để cho hai con gấu nâu ăn thì bị một con tấn công. Lúc này, người phụ nữ được cho là đang trong tình trạng say xỉn.
Cô này đã phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng ở cánh tay trái và vai, cùng một vết rách ở da đầu.
Dù các bác sĩ tìm mọi cách cứu chữa song không thành công nên buộc phải cắt bỏ một phần cánh tay tới khuỷu tay, giới chức y tế địa phương xác nhận.
Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về vụ việc cũng như đối với sở thú nhỏ trên.
Nga vừa ban hành đạo luật bảo vệ động vật, theo đó nghiêm cấm vườn thú và rạp xiếc sử dụng động vật hoang dã không đảm bảo an toàn.
Tháng 10.2018, cư dân mạng ở Nga đã bị sốc sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một con sư tử tấn công bé gái 4 tuổi tại một rạp xiếc ở vùng Krasnodar thuộc miền nam nước Nga. Đứa trẻ bị rách da mặt và các vết thương khác song may mắn thoát chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.