Bị đuổi khỏi tàu vì… ngựa

24/08/2018 15:03 GMT+7

Một nam hành khách tên Benni ở bang Styer (Áo) hai lần không thể bắt được các chuyến tàu nhanh do anh đi cùng với người bạn 4 chân.

AFP ngày 24.8 đưa tin Benni hai lần tìm cách đưa nàng ngựa tên Frieda lên tàu nhanh của tập đoàn đường sắt quốc gia OeBB song đều bị từ chối.
Tại ga đầu tiên ở thị trấn Bad Mitterndorf, chủ của Frieda bị yêu cầu dẫn nàng ngựa xuống lại sân ga dù trước đó cả hai đã xoay sở lên được tàu.
Lái tàu của đoàn tàu thứ hai tuyên bố sẽ không cho tàu rời ga nếu nàng ngựa Fridea vẫn có mặt trên tàu.
Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội Twitter và Facebook cho thấy Benni lộ vẻ ngạc nhiên khi bị lái tàu yêu cầu dắt nàng ngựa xuống tàu, trong khi các hành khách được một phen cười thả ga.
“Chúng tôi hy vọng chuyện này chỉ xảy ra một lần”, hãng tin Áo APA dẫn lời bà Julianne Pamme, phát ngôn viên công ty quản lý đường sắt OeBB, cho hay.
Theo công ty OeBB, việc mang theo ngựa lên tàu rất nguy hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố khẩn cấp như tàu phải phanh đột ngột…
OeBB cho biết chỉ những thú cưng nhỏ, vô hại được nhốt trong chuồng hoặc chó được rọ mõm mới được đi tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.