Bị đau đầu suốt 30 năm vì sán dây

28/08/2019 16:03 GMT+7

Một người đàn ông 59 tuổi ở thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông ( Trung Quốc ) bị chứng đau đầu hành hạ suốt 30 năm vì bác sĩ chẩn đoán sai bệnh.

Ông Trương cho biết bắt đầu bị đau đầu và động kinh từ năm 1989. Trong một lần chơi bài với bạn bè, ông bị co giật, miệng sùi bọt mép và bất tỉnh.
Gia đình vội đưa ông đến bệnh viện địa phương cấp cứu thì được chẩn đoán mắc bệnh động kinh và kê thuốc uống.
Thế nhưng dù uống thuốc đều đặn song ông vẫn thỉnh thoảng lên cơn động kinh, đau đầu và ngất xỉu.
Đến năm 2015, tình trạng càng trở nên nghiêm trọng khi chứng động kinh xảy ra mỗi tháng, gây xáo trộn cuộc sống của ông, theo trang Oddity Central.
Dù đi thăm khám ở nhiều bác sĩ song ông Trương cũng chỉ nhận một câu trả lời là bị động kinh.
May mắn hồi tháng trước, ông gặp các bác sĩ tại bệnh viện não 999 ở Quảng Châu và họ tiến hành chụp cộng hưởng từ MRI não. Kết quả cho thấy ông có các vết tổn thương ở thùy trán phải. Xét nghiệm máu cho thấy có sự hiện diện của ký sinh trùng và bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.
Họ đã gắp ra một con sán dây dài khoảng 10 cm trong não bệnh nhân. Sau mổ, các cơn đau đầu của ông Trương cũng tự động biến mất.
Ông Trương kể người dân ở làng ông thường có thói quen uống nước sông và ăn thịt ếch tái.
Các bác sĩ cho biết uống nước sông suối và ăn thịt ếch, rắn chưa được nấu chín là một trong những nguyên nhân gây nhiễm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.