Bị chồng li dị vì nâng ngực

06/04/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc vừa bị chồng li dị vì cho rằng keo nâng ngực của cô đã khiến con gái họ liệt não, theo Guangzhou Daily ngày 6.4.

(TNO) Một phụ nữ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc vừa bị chồng li dị vì cho rằng keo nâng ngực của cô đã khiến con gái họ liệt não, theo Guangzhou Daily ngày 6.4.

Cô Chu Thiệu Bình, 40 tuổi, cho báo Guangzhou Daily hay đã chi 5.000 nhân dân tệ (hơn 16 triệu VNĐ) để bơm keo Amazingel vào ngực tại một phòng khám địa phương năm 2003.

Bằng cách này, cô Chu hy vọng có bộ ngực to và hấp dẫn hơn để quyến rũ cánh mày râu sau khi cô bị người tình phản bội.

Đến năm 2006, cô Chu kết hôn và có một bé gái với một người đàn ông khác.

Tuy biết sữa của mình có màu vàng bất thường, nhưng cô Chu vẫn cho con bú tới 3 tháng. Bé gái sau đó được xác nhận mắc chứng liệt não, nhưng không rõ có phải do chất keo được tiêm vào ngực của cô gây ra hay không.

Sau khi tốn hết tiền của để chữa trị cho con, vợ chồng cô Chu bắt đầu cãi nhau. Khi phát hiện cô Chu từng được bơm Amazingel, người chồng đã đổ lỗi cho cô và bỏ đi.

Cô Chu cũng cho biết hay bị đau ở ngực.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.