Bị chính quyền kiện vì bán hàng cũ nói mới

08/09/2019 11:30 GMT+7

Ban Bảo vệ lao động và người tiêu dùng (DCWP) của TP.New York (Mỹ) đang kiện Công ty viễn thông T-Mobile về cáo buộc vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng .

Chuyên trang CNET trích nội dung đơn kiện cho hay T-Mobile bị tình nghi bán điện thoại di động đã qua sử dụng mà nói hàng mới ít nhất 21 lần trong 3 năm qua. Theo lãnh đạo DCWP Lorelei Salas, các cửa hàng Metro by
T-Mobile đang lừa người dân New York mua điện thoại đã qua sử dụng và đẩy họ vào những dịch vụ tài chính với chính sách lường gạt và khiến họ không có khả năng chi trả. DCWP còn nghi ngờ nhiều khách hàng đang bị tính những “loại phí bí ẩn và phí cho các dịch vụ không mong muốn”.
Một phát ngôn viên T-Mobile cho hay công ty đang xem xét các cáo buộc một cách nghiêm túc và đang tiến hành điều tra.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.