Bị buộc bồi thường hơn 90 triệu USD vì bơm ngực hỏng

21/01/2017 17:00 GMT+7

Một tòa án Pháp đã buộc công ty TUV chuyên xác nhận an toàn sản phẩm của Đức phải trả khoảng 3.200 USD cho 20.000 phụ nữ là nạn nhân vụ cấy ngực bằng sản phẩm “dỏm”.

Công ty TUV đã bị tòa án ở Toulon xác định liên đới trong vụ công ty PIP của Pháp tráo vật liệu đặc biệt bằng loại silicone công nghiệp rẻ tiền hơn khi sản xuất miếng cấy ngực, theo hãng tin AFP ngày 20.1.

Tòa án Pháp ra phán quyết buộc TUV phải trả khoản tiền bồi thường ban đầu là 3.000 euro (khoảng 3.200 USD), nhưng số tiền cuối cùng sẽ được xác định thông qua một đợt thẩm tra toàn diện hơn.

TUV có ý định kháng cao giống như trường hợp vào năm 2013, khi 1.700 khách hàng PIP kiện thành công. Tuy nhiên, bản án đã bị lật lại vào năm 2015 ở tòa Aix-en-Provence vì cho rằng công ty Đức đã bị PIP đánh lừa.

Bị cáo Đức khăng khăng rằng công việc của họ không phải tham gia vào quá trình kiểm tra sản phẩm sau khi đã hoàn tất, mà chỉ theo dõi và phân tích quy trình sản xuất.

Vụ bê bối xung quanh miếng cấy ngực của công ty Pháp lần đầu tiên đã bị phanh phui vào năm 2010 khi giới bác sĩ ghi nhận số ca bị “thủng” túi bơm ngực đột ngột gia tăng.

Đến năm 2013, nhà sáng lập PIP là Jean-Claude Mas bị tuyên có tội và lãnh án 4 năm tù giam, và trước đó đã nộp đơn xin phá sản.

tin liên quan

Mất ngực do tiêm silicon dạo
Gần 10 năm trước bà K.  tiêm silicon lỏng vào hai bên gò má và ngực, với 6 mũi tốn 30 triệu đồng. 5 - 6 năm gần đây, bà bị nặng ngực và cách đây 6 tháng thì xuất hiện biến chứng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.