Bị bắt vì vứt 8 'cún sơ sinh' vào thùng rác

Khánh An
Khánh An
14/03/2019 11:00 GMT+7

Nghi can có thể bị truy tố tội ngược đãi và vứt bỏ động vật sau khi vứt bỏ chó con vào thùng rác.

Đài Fox News ngày 14.3 đưa tin cảnh sát bang Wisconsin (Mỹ) vừa bắt giữ một người đàn ông 56 tuổi bị cáo buộc bỏ 8 chú chó con vào túi và ném vào thùng rác.
Cảnh sát thị trấn Marshfield tìm thấy những chú chó con trong thùng rác vào ngày 28.2. Trước đó, cơ quan chức năng nhận được cuộc gọi về “tiếng mèo con kêu trong một thùng rác”.
Tuy nhiên khi đến nơi, họ phát hiện ra đó là tiếng kêu của 8 chú chó con mới đẻ nằm trong túi rác và đưa đến trung tâm cứu hộ thú cưng vùng Marshfield. Điều tra sau đó phát hiện người vứt bỏ chúng là ông Robert Wild và nghi can đã thừa nhận. 
Trung tâm cứu hộ cho biết những con vật vẫn khỏe mạnh và đang được chăm sóc đến khi cứng cáp mới được cho nhận nuôi.
Hiện cảnh sát đang đề nghị cơ quan công tố truy tố ông Wild về hành vi ngược đãi và vứt bỏ động vật vì đã vứt bỏ chó con và còn bỏ chúng vào túi rác.
Nghi phạm Robert Wild đã thừa nhận hành vi ngược đãi động vật Ảnh chụp màn hình Fox News
[VIDEO] Giải cứu cún con kẹt giữa hồ đóng băng ở Thổ Nhĩ Kỳ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.