Bị bắn chết vì... phục vụ sandwich quá chậm

19/08/2019 19:00 GMT+7

Một khách hàng đã rút súng bắn chết người phục vụ của quán pizza ở ngoại ô Paris, mà theo AFP dẫn lời nhân chứng là vì bị buộc phải chờ quá lâu cho món bánh mì sandwich.

Đồng nghiệp của nạn nhân đã gọi cảnh sát sau khi nam hầu bàn bị bắn vào vai ở Noisy-le-Grand, cách trung tâm thủ đô Paris của Pháp khoảng 15 km về hướng đông trong đêm 16.8.
Nỗ lực cứu sống đã không thành công và nạn nhân 28 tuổi chết tại hiện trường.
Tay súng đã chạy trốn khỏi hiện trường. Một nhân chứng cho hay người này đã nổi khùng vì “món sandwich được chuẩn bị quá chậm”.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra.
Sau khi nghe gọn ngành câu chuyện, nhiều người địa phương phản ứng theo kiểu không thể tin nổi: “Anh ấy mất mạng chỉ vì cái bánh sandwich?”.
“Thật sự đáng buồn”, AFP hôm 18.8 dẫn lời một phụ nữ 29 tuổi nhận xét. Cô nói nhà hàng này chưa từng xảy ra chuyện gì kể từ khi được mở cửa cách đây vài tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.