Bí ẩn trại tị nạn ở Thái Lan

15/03/2014 03:00 GMT+7

Chính quyền Thái Lan vẫn chưa xác định được hơn 200 người sống trong trại tị nạn bí mật được phát hiện ở tỉnh miền nam Songkhla hôm 13.3 là ai và từ đâu đến. Nhóm người này tự nhận là người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không chịu cho biết thêm bất cứ điều gì.

Trong khi đó, một số nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan cho rằng đây là người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo đến từ Tân Cương, Trung Quốc. Người Duy Ngô Nhĩ nói được tiếng Thổ và theo suy đoán, họ không tiết lộ thân phận thật vì sợ bị trục xuất về Trung Quốc. Ngày 14.3, các đại diện ngoại giao của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ lẫn người thuộc Tổ chức di dân quốc tế đã đến gặp nhóm tị nạn nhưng không thu được thông tin hữu ích nào.

Trong một diễn biến khác, Campuchia ngày 14.3 cáo buộc quân đội Thái Lan đã bắn chết 15 thường dân Campuchia sang Thái Lan đốn gỗ lậu nhưng Bangkok đã lên tiếng phủ nhận.

Minh Quang
 (Văn phòng Bangkok)

>> Thái Lan phát hiện trại tị nạn bí mật
>> 7 người Việt bị bắt sau khi vượt trại tị nạn ở Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.