Bhutan yêu cầu Trung Quốc khôi phục hiện trạng biên giới

30/06/2017 07:09 GMT+7

Bhutan đã chính thức phản đối dự án làm đường đang được Trung Quốc triển khai tại khu vực tranh chấp gần điểm giao nhau của biên giới Ấn Độ, Bhutan và Trung Quốc.

Đây cũng chính là dự án gây căng thẳng cho quan hệ Ấn - Trung ở bang Sikkim từ tuần đầu tháng 6 đến nay.
AFP hôm qua dẫn lời Đại sứ Bhutan tại Ấn Độ Vetsop Namgyel cho biết nước này đã gửi công hàm ngoại giao yêu cầu Bắc Kinh trả lại hiện trạng tại khu vực với lý do sự tồn tại của con đường “vi phạm thỏa thuận bằng văn bản giữa hai nước”.
Trong khi đó, quân đội Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Bhutan rằng các toán lính của nước này xâm phạm lãnh thổ vương quốc ở dãy Himalaya.
Tranh cãi giữa Bhutan - Trung Quốc càng đẩy tình hình biên giới tại đây vào tình trạng ngột ngạt. Hôm qua, Bắc Kinh tuyên bố chỉ đàm phán giải quyết căng thẳng với New Delhi một khi các binh sĩ Ấn Độ rút khỏi khu vực mà Trung Quốc xem là lãnh thổ của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.