Bệnh nhân Nhật nhiễm vi rút corona mới dù không đến Vũ Hán

Bảo Vinh
Bảo Vinh
28/01/2020 20:00 GMT+7

Chính quyền Nhật Bản ngày 28.1 xác nhận ca nhiễm vi rút corona mới (2019-nCoV) dù người này chưa từng đến tâm dịch viêm phổi Vũ Hán.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 28.1 thông báo vừa có thêm 2 ca nhiễm vi rút corona mới tại nước này.
Đặc biệt, trong đó có một người khoảng 60 tuổi chưa từng đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nơi dịch viêm phổi do vi rút corona mới bùng phát từ cuối năm 2019, theo đài NHK.
Bệnh nhân là tài xế tại tỉnh miền tây Nara, từng lái xe chở du khách từ Vũ Hán 2 lần trong tháng 1. Đây là bệnh nhân đầu tiên mắc vi rút corona mới dù chưa từng đến Vũ Hán.
Bệnh nhân này bị viêm phổi vào ngày 25.1 và sau đó nhập viện điều trị. Trường hợp còn lại là một người đàn ông tầm 40 tuổi từ Vũ Hán, đến Nhật từ ngày 20.1. người này cũng bị viêm phổi.

Đến nay đã có 6 ca nhiễm vi rút corona mới tại Nhật Bản

Reuters

Bộ Y tế Nhật Bản đang kiểm tra sức khỏe của toàn bộ những người có tiếp xúc với 2 bệnh nhân mới nói trên. Như vậy, Nhật Bản đã có 6 trường hợp bị viêm phổi Vũ Hán do vi rút corona mới.
Mặt khác, chính quyền Nhật đang chuẩn bị một chuyến bay để đưa khách từ Vũ Hán về nước. Máy bay sẽ cất cánh từ Tokyo tối 28.1, chở theo khẩu trang và đồ bảo hộ đến Vũ Hán, theo Kyodo News.
Máy bay sẽ chở khoảng 200 người quay về vào sáng 29.1. Khoảng 650 người Nhật muốn về nước và Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cho biết đang sắp xếp thêm các chuyến bay để đưa người dân về.

Bệnh do vi rút corona gây ra có triệu chứng như thế nào?

Các hành khách sẽ được bác sĩ, y tá kiểm tra tình trạng sức khỏe trong chuyến bay. Họ sẽ phải theo dõi sức khỏe trong 2 tuần sau khi về nước và phải thông báo với nhà chức trách nếu phát hiện triệu chứng.
Cũng trong ngày 28.1, nội các Nhật Bản đã thông qua kế hoạch coi dịch viêm phổi do vi rút corona mới là “bệnh truyền nhiễm được chỉ định”, động thái này cho phép chính quyền bắt buộc đưa người dân vào bệnh viện nếu phát hiện bệnh.
Đến nay, ít nhất 106 người chết và hơn 4.500 bị viêm phổi Vũ Hán do vi rút corona mới tại Trung Quốc.

"Virus Vũ Hán" gây viêm phổi lạ đang "biến đổi và thích nghi"?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.