Bệnh nhân COVID-19 cố tình lây nhiễm tại Nhật tử vong

18/03/2020 15:44 GMT+7

Người đàn ông Nhật Bản dương tính với virus gây bệnh COVID-19 và bị nghi cố tình lây nhiễm cho người khác vừa tử vong tại bệnh viện ngày 18.3.

Theo Reuters, Nhật Bản vừa ghi nhận một ca tử vong vì bệnh COVID-19 tại bệnh viện ở thành phố Gamagori, tỉnh Aichi ngày 18.3. Bệnh nhân được xác định là người đàn ông 57 tuổi đã đe dọa sẽ đi gieo rắc mầm bệnh cho người khác sau khi được xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) hồi đầu tháng 3.
Chính quyền địa phương thông báo ông này dương tính với virus vào ngày 4.3 và yêu cầu cách ly tại nhà. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, bệnh nhân nói với gia đình rằng sẽ đi gieo rắc virus cho người khác.
Sau đó, ông này đến một quán ăn và một quán rượu. Ở quán rượu, ông ta thoải mái hát karaoke và ôm tiếp viên nữ. Sau thời gian giải trí, người này mới nói là mình bị nhiễm virus, dẫn đến cảnh hoảng loạn bên trong quán.

Dù Covid-19 đe dọa Olympic, Nhật Bản không có kế hoạch dự phòng

Nhà chức trách đưa ông này vào bệnh viện vào ngày hôm sau. Người đàn ông bị điều tra tội gây cản trở hoạt động kinh doanh vì 2 cơ sở nói trên đã phải đóng cửa sau khi tiếp vị khách này.
Một nhân viên nữ làm việc tại quán rượu cũng được xét nghiệm dương tính với virus vào ngày 12.3.
Tính đến sáng 18.3, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 868 ca COVID-19 với 29 người tử vong, ngoại trừ những người trên du thuyền Diamond Princess và người được sơ tán từ Trung Quốc.
Tỉnh Aichi có 125 ca COVID-19, cao thứ hai tại Nhật Bản. Trong đó đa phần là người liên quan đến nhà dưỡng lão ở thành phố Nagoya. Giới chức Aichi cho biết bệnh nhân dương tính với virus Corona chủng mới thường phải đến bệnh viện, nhưng nếu không đủ giường bệnh thì sẽ phải cách ly tại nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.