Belarus sẵn sàng đề nghị quân đội Nga hỗ trợ

01/08/2021 15:07 GMT+7

Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus tuyên bố sẽ không ngần ngại mời lính Nga đến hỗ trợ đối phó với bất ổn trong nước nếu cần thiết, theo Reuters ngày 31.7.

Từ sau cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2020, nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra tại Belarus khiến nước này rơi vào khủng hoảng và hứng chịu nhiều lệnh cấm vận của phương Tây.
Tổng thống Lukashenko nói rằng Belarus đã ứng phó với bất ổn mà không cần bất cứ lực lượng bên ngoài nào. Nhà lãnh đạo tuyên bố Belarus có thể tập hợp 500.000 binh sĩ trong thời gian ngắn nhưng nói có thể đề nghị Nga hỗ trợ nếu cần.
Tuy nhiên, ông Lukashenko khẳng định điều đó chưa cần thiết vào thời điểm này. Người phát ngôn tổng thống Nga Dmitry Peskov thông báo Belarus chưa liên lạc về vấn đề này và nói Belarus cần gửi đề nghị chính thức trước.

Nga đưa xe tăng, thiết giáp đến Tajikistan trước nỗi lo Taliban lớn mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.