Bé gái 8 tuổi 'đua xe' với cảnh sát

28/11/2017 00:00 GMT+7

Trong lúc mẹ vào siêu thị mua sắm, một bé gái 8 tuổi ở thành phố Anderson (bang Indiana, Mỹ) đã nổ máy xe hơi và nhấn ga lao ra đường.

Phát hiện chiếc xe chạy với tốc độ hơn 60 km/giờ trên con đường nối từ Anderson đến thị trấn Lapel, cảnh sát giao thông nhanh chóng đuổi theo và ra tín hiệu dừng xe, song cô bé càng đạp ga mạnh hơn.
Cuộc rượt đuổi như phim hành động diễn ra trên nhiều tuyến đường, khiến mọi người một phen hoảng sợ. Cuối cùng, các nhân viên công lực của Anderson phải gọi Phòng Cảnh sát Lapel và cả Sở Cảnh sát bang Indiana triển khai lực lượng hỗ trợ phong tỏa đường, theo Hãng tin UPI. Đến lúc này, bé gái mới chịu tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi ở Lapel.
Tuy vậy, “siêu quậy” cũng húc vào một xe tuần tra gây hư hại nhẹ, đồng thời cố thủ trong xe, buộc cảnh sát phải đập vỡ cửa kính để đưa ra ngoài. Cô bé bị thương nhẹ do mảnh kính văng vào người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.