Bé gái 2 tuổi bị chó hoang vồ chết ở Ấn Độ

14/02/2014 18:45 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ ngày 14.2 cho biết một bé gái hai tuổi đã bị chó hoang vồ chết ở thị trấn Devendranagar, thuộc bang Madhya Pradesh.

Chó hoang thường được nhìn thấy trên đường phố Ấn Độ - Ảnh: AFP
Chó hoang thường được nhìn thấy trên đường phố Ấn Độ - Ảnh: AFP

Theo báo Hindustan Times, khách bộ hành đã phát hiện thi thể bị cắn xé của cô bé vào ngày 13.2 tại một địa điểm gần chợ Pandri Haat, nơi gia đình của bé trú ngụ trong một cửa hàng đang được xây dựng.

Bố mẹ của cô bé, vốn là những công nhân xây dựng, nhanh chóng ngủ thiếp đi bên cạnh 2 con của mình trong cửa hàng sau lúc nửa đêm.

Cảnh sát đoán rằng cánh cửa của cửa hàng đã không được đóng kín, có thể những con chó hoang lẻn vào bên trong, hoặc đứa bé đã đi ra ngoài.

Sau đó, đứa bé đã bị kéo đi xa 500 m và bị vồ đến chết. Những vết cắn của chó được tìm thấy trên khắp người bé gái.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Trùng Quang

>> Đàn chó hoang cắn chết một em bé ở sở thú
>> Thêm một ông cụ bị chó hoang cắn chết
>> Thành phố Detroit tràn ngập chó hoang
>> Romania mạnh tay với chó hoang
>> Đàn chó hoang "cứu" bé gái 12 tuổi khỏi bị hiếp dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.