Bê bối tài chính lan rộng ở Nhật

18/11/2013 03:15 GMT+7

Theo tờ Asahi Shinbun , 6 ngân hàng lớn nhất Nhật Bản đã trực tiếp cho các tổ chức tội phạm yakuza vay tiền chứ không phải thông qua các chi nhánh tín dụng tiêu dùng như thông tin ban đầu.

Chủ tịch Mizuho Yasuhiro Sato xin lỗi về vụ bê bối - Ảnh: Asahi
Chủ tịch Mizuho Yasuhiro Sato xin lỗi về vụ bê bối - Ảnh: Asahi 

Trong phiên điều trần tại Hạ viện, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng quốc gia Takeshi Kunibe xác nhận: “Các ngân hàng đã thực hiện giao dịch với đối tác liên quan đến các thế lực ngầm”.

Ông Kunibe cũng là Chủ tịch Ngân hàng SMBC, trực thuộc tập đoàn ngân hàng lớn thứ ba ở Nhật Sumitomo Mitsui Financial Group. Trong những ngày qua, lãnh đạo của 2 tập đoàn hàng đầu khác là Mizuho Financial Group và Mitsubishi Tokyo UFJ cũng thừa nhận tương tự.

Trước đó, Mizuho Financial Group bị cáo buộc trong hơn 2 năm đã cho các băng nhóm yakuza vay tổng số tiền khoảng 200 triệu yen (gần 2 triệu USD). Các ngân hàng còn lại có liên quan đến vụ bê bối là Resona, Shinsei và Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Lan Chi

>> Bùng nổ bê bối tài chính ở Đức
>> Bê bối tài chính chấn động nước Anh
>> Bê bối tài chính rúng động nước Pháp
>> Bê bối tài chính chấn động Canada
>> Iran bắt thêm 9 người trong vụ bê bối tài chính lịch sử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.